Iran thử UAV ném bom

05/07/2012 03:42 GMT+7

Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran (IRGC) vừa tiến hành thử nghiệm máy bay ném bom không người lái (UAV), trong cuộc tập trận mang tên “Nhà tiên tri vĩ đại 7” diễn ra từ ngày 2-4.7.

Lâu nay, chỉ Mỹ và một số ít nước sở hữu các loại UAV có khả năng trang bị vũ khí tấn công. Hãng thông tấn IRNA đưa tin UAV trên đã phá hủy thành công các mục tiêu giả định ở sa mạc Lut, miền trung Iran.

Trong 3 ngày diễn tập, IRGC còn phóng thử thành công một số loại tên lửa đạn đạo nội địa tầm ngắn và tầm trung nhằm vào hơn 100 mục tiêu giả định ở khu vực trung tâm của sa mạc Lut. IRNA dẫn lời ông Amir Ali Hajizadeh, Chỉ huy bộ phận hàng không vũ trụ của IRGC, cho hay tên lửa đạn đạo của Iran có thể đạt tầm bắn tới 2.000 km.

Tuy nhiên, Tehran chỉ phóng các loại 300 km, 500 km, 800 km và 1.300 km trong cuộc tập trận lần này.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.