Iran sắp mua được tên lửa S-300 của Nga

13/01/2016 06:00 GMT+7

Tờ Tehran Times ngày 12.1 dẫn lời Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin xác nhận nước này đã nhận tạm ứng từ Iran theo hợp đồng cung cấp tên lửa phòng không S-300 và Tehran cũng rút đơn kiện Moscow tại tòa án quốc tế.

Tờ Tehran Times ngày 12.1 dẫn lời Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin xác nhận nước này đã nhận tạm ứng từ Iran theo hợp đồng cung cấp tên lửa phòng không S-300 và Tehran cũng rút đơn kiện Moscow tại tòa án quốc tế.

Một hệ thống tên lửa S-300 của Nga tại một triển lãm quân sự ở Saint Petersburg hồi tháng 2.2015 - Ảnh: AFPMột hệ thống tên lửa S-300 của Nga tại một triển lãm quân sự ở Saint Petersburg hồi tháng 2.2015 - Ảnh: AFP
Trước đó, vào năm 2007, Iran ký thỏa thuận trị giá 800 triệu USD để mua 5 hệ thống S-300. Tuy nhiên, đến năm 2010, Nga quyết định đình chỉ hợp đồng theo nghị quyết trừng phạt Iran của Liên Hiệp Quốc. Tehran phản ứng bằng cách kiện Moscow ra Tòa án Trọng tài quốc tế và đòi bồi thường hơn 4 tỉ USD.
Tình hình đã thay đổi sau khi Iran và các bên đạt được thỏa thuận về giải quyết tranh cãi liên quan đến chương trình hạt nhân hồi năm ngoái, dẫn đến giảm căng thẳng trong quan hệ ngoại giao.
Đến nay, Phó thủ tướng Rogozin khẳng định hợp đồng sẽ được hoàn tất ngay sau khi Nga nhận đủ tiền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.