Iran sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình

05/02/2012 03:22 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi ngày 4.2 khánh thành dây chuyền sản xuất hàng loạt tên lửa hành trình chống tàu Zafar, theo Đài truyền hình IRIB. Tên lửa tầm ngắn này được trang bị radar, có thể đặt trên tàu nhẹ cao tốc và có khả năng tấn công các mục tiêu với độ chính xác cao, sức công phá lớn.

 
Tên lửa Zafar có khả năng tấn công với độ chính xác cao - Ảnh: Isna.ir

Cũng trong ngày 4.2, Vệ binh cách mạng Iran bắt đầu cuộc tập trận kéo dài 1 tháng gần eo biển Hormuz, theo AP. Cuộc diễn tập được thực hiện ngay sau khi Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei cảnh báo Iran sẽ đáp trả cứng rắn nếu bị tấn công. Hormuz nằm trên tuyến vận chuyển dầu quan trọng tại vùng Vịnh và căng thẳng đã dâng cao sau khi Tehran dọa đóng cửa eo biển hồi đầu năm.

Song song đó, Iran tiếp tục đấu tranh với phương Tây trên mặt trận ngoại giao và kinh tế. Reuters hôm qua dẫn lời Bộ trưởng Dầu mỏ Rostam Qasemi kêu gọi EU xem xét lại quyết định cấm vận xuất khẩu dầu còn Bộ Ngoại giao bác bỏ cáo buộc của Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia Mỹ James Clapper rằng Tehran đang âm mưu tiến hành các cuộc tấn công Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast khẳng định những cáo buộc của ông Clapper hoàn toàn “vô căn cứ”.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.