Iran sẵn sàng đối thoại với Mỹ

30/05/2019 06:55 GMT+7

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi hôm 29.5 tuyên bố nước này đã chuẩn bị cho khả năng nổ ra chiến tranh với Mỹ nhưng vẫn hy vọng căng thẳng giữa hai bên có thể giải quyết thông qua đối thoại.

 “Chúng tôi mong có thể bắt đầu một cuộc đối thoại, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng cho chiến tranh”, theo Sputnik dẫn lời ông Araqchi. Quan chức này cũng bác bỏ tuyên bố của Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton rằng Tehran “hầu như chắc chắn” đứng sau các vụ tấn công nhằm vào tàu dầu và cơ sở dầu khí của Ả Rập Xê Út lẫn UAE.
Ông Araqchi cũng khẳng định Iran sẵn sàng đối thoại với các quốc gia trong khu vực để giải quyết căng thẳng đang leo thang tại đây, theo tờ The Times of Israel. Hôm 26.5, ông Araqchi viết trên Twitter rằng trong khi Iran sẽ không có cuộc đàm phán trực tiếp hoặc gián tiếp nào với Mỹ, Tehran sẵn sàng đối thoại với mỗi quốc gia ở vùng Vịnh dựa trên sự tôn trọng và vì lợi ích của nhau.
[VIDEO] Iran không thấy triển vọng đàm phán với Mỹ
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.