Iran phản pháo lời đe dọa của Mỹ

Ngọc Mai
Ngọc Mai
23/05/2018 08:30 GMT+7

Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm qua phản ứng dữ dội trước cảnh báo của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo rằng sẽ áp lệnh trừng phạt nặng nề nhất nhằm vào Tehran.

AFP dẫn lời ông Rouhani nhấn mạnh thế giới giờ không chấp nhận việc Mỹ ra quyết định cho tất cả, vì mọi quốc gia đều độc lập. Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif lên án Mỹ là “tù nhân của chính sách sai lầm” và cảnh báo Washington phải trả giá. Ông Zarif nói thêm Iran đang làm việc với các đối tác khác trong thỏa thuận hạt nhân để tìm giải pháp.
Theo Reuters, tuyên bố của ngoại trưởng Mỹ còn vấp phải sự chỉ trích của nhiều bên. Đại diện ngoại giao EU Federica Mogherini nhấn mạnh không thể thay thế thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Trong khi đó, Nga và Trung Quốc tuyên bố vẫn duy trì thương mại với Iran.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.