Iran nới lỏng kiểm soát trang phục phụ nữ

15/11/2013 03:00 GMT+7

Tổng thống Hassan Rouhani của Iran mới đây đã ra lệnh cấm cảnh sát bắt bớ các phụ nữ bị xem là ăn mặc trái với phong tục của Hồi giáo.

Trước đây, nếu ăn mặc không đúng quy cách, phụ nữ Iran sẽ trở thành đối tượng 'hỏi thăm' của các đơn vị cảnh sát bảo vệ đạo đức.

Theo tờ Telegraph, động thái trên nhằm hoàn thành lời cam kết nới lỏng kiểm soát trang phục của phụ nữ mà ông Rouhani đưa ra khi tranh cử. Chỉ huy lực lượng cảnh sát Iran Ismail Ahmadi-Moghaddam cho biết chuyện ăn mặc của người dân Iran hiện không còn là vấn đề thực thi pháp luật. “Chính phủ đã quyết định bàn giao vấn đề này cho một hội đồng xã hội đang được thành lập và chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ khi cần”, ông Ahmadi-Moghaddam nói thêm.

Nhiều nhà xã hội học và chính khách Iran thừa nhận việc thực thi các chính sách khắc nghiệt đối với phụ nữ ở nước này đã thất bại sau hàng thập niên áp dụng.

Danh Toại

>> Thứ trưởng Iran bị ám sát
>> Iran sẽ chiêu dụ chiến binh nước ngoài rút khỏi Syria
>> Iran treo cổ 16 tay súng nổi dậy
>> Iran có thể chế bom hạt nhân trong 1 tháng?
>> Iran tặng Nga UAV sao chép của Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.