Iran nhận được lô tên lửa S-300 đầu tiên từ Nga

11/04/2016 19:00 GMT+7

Bộ Ngoại giao Iran ngày 11.4 xác nhận nước này đã nhận được lô tên lửa đất đối không S-300 đầu tiên của Nga.

Bộ Ngoại giao Iran ngày 11.4 xác nhận nước này đã nhận được lô tên lửa đất đối không S-300 đầu tiên của Nga.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300 - Ảnh: ReutersHệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300 - Ảnh: Reuters
Hãng tin Mehr dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Jaberi Ansari cho hay sau nhiều lần bị trì hoãn, Iran cuối cùng cũng nhận được lô hàng tên lửa phòng không S-300 đầu tiên, theo đài RT ngày 11.4. Ông Ansari nói rằng số hàng được chuyển qua tuyến đường trên biển Caspi.
Hợp đồng mua 5 tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300 được ký vào năm 2007; tuy nhiên vào năm 2010, Tổng thống Nga khi đó là ông Dimitry Medvedev cấm chuyển giao S-300 cho Iran do nước này đang chịu lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc.
Đến năm 2015, thoả thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc được ký kết. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng dỡ bỏ lệnh cấm giao tên lửa S-300 cho Iran. Hợp đồng được 2 nước ký lại vào tháng 11.2015. Việc bàn giao các tổ hợp S-300 dự kiến sẽ hoàn tất trong năm 2016.
S-300 là tổ hợp tên lửa đất đối không tầm xa, có thể bắn hạ các mục tiêu như trực thăng, máy bay hoặc các loại tên lửa hành trình và đạn đạo, với tầm bắn xa tối đa 300 km.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.