Iran nghi ngờ 'thiện chí' của Mỹ

22/02/2021 08:01 GMT+7

Iran đang muốn gây sức ép buộc Mỹ phải dỡ bỏ lệnh cấm vận nếu muốn cứu vãn thỏa thuận hạt nhân .

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif hôm qua cáo buộc chính quyền Tổng thống Joe Biden tiếp tục theo đuổi chính sách “gây áp lực tối đa” đối với Tehran, như đã diễn ra dưới thời người tiền nhiệm Donald Trump, theo Reuters.
Vài ngày trước, Mỹ nói sẵn sàng đối thoại với Iran về việc quay lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Vì thế, ông Zarif khẳng định việc Iran tạm dừng các cuộc kiểm tra đột xuất của nhóm thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) từ ngày 23.2 không có nghĩa là nước này từ bỏ thỏa thuận được ký vào năm 2015. Thay vào đó, Tehran chỉ muốn gây sức ép buộc Mỹ phải dỡ bỏ lệnh cấm vận nếu muốn cứu vãn thỏa thuận hạt nhân.

Iran đã gần đạt được năng lực sản xuất bom hạt nhân đến mức nào?

Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi đang ở Iran để tìm hướng giải quyết cho tình hình hiện tại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.