Iran muốn trao đổi tù nhân vô điều kiện với Mỹ vì Covid-19

11/05/2020 07:29 GMT+7

Chính phủ Iran thông báo rằng sẵn sàng trao đổi tù nhân với Mỹ vô điều kiện và không cần qua trung gian giữa lo ngại về dịch Covid-19 .

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 leo thang, làm gia tăng nguy cơ tù nhân bị lây nhiễm, phát ngôn viên chính phủ Iran Ali Rabiei ngày 10.5 kêu gọi Mỹ trao đổi tù nhân vô điều kiện và không cần phải qua nước thứ 3, theo hãng thông tấn ISNA.
Ông Rabiei nói có vẻ Mỹ đang sẵn sàng hơn trước trong việc trao đổi nhưng nhấn mạnh Washington vẫn chưa hồi đáp những đề nghị của Tehran.
Đáp lại, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus nói không thực hiện các hoạt động ngoại giao nhạy cảm thông qua truyền thông, theo AFP. Bà Ortagus khẳng định Mỹ cam kết đưa toàn bộ công dân Mỹ bị giam giữ “sai trái” ở nước ngoài về nước.

Thuyền cao tốc Iran áp sát "nguy hiểm" chiến hạm Mỹ trên vịnh Ba Tư

Hiện Iran còn giam giữ các công dân Mỹ gồm cha con ông Baquer namazi và Siamak, bị kết án nhiều tội danh trong đó có tội gián điệp. Ngoài ra còn có chuyên gia về môi trường Morad Tahbaz. Hôm 19.3, Iran tạm thả cựu binh hải quân Mỹ Michael White vì mục đích nhân đạo nhưng với điều kiện ông này phải ở lại Iran. Hiện ông White đang ở trong đại sứ quán Thụy Sĩ ở Iran.
Trước đó, vào tháng 12.2019, Iran thả nghiên cứu sinh tiến sĩ Mỹ gốc Hoa Xiyue Wang để đổi lấy tự do cho nhà khoa học Iran Massoud Soleimani bị giam tại Mỹ.
Phát ngôn viên Rabiei lo ngại một số tù nhân Iran tại Mỹ không được đối đãi đúng mực, đặc biệt là trong đợt dịch Covid-19. Bộ Ngoại giao Iran thông báo nhà khoa học Sirous Asgari đang bị giam ở Mỹ đã bị nhiễm Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.