Iran lập 'ranh giới đỏ' bên trong Iraq để chặn IS

06/01/2015 21:45 GMT+7

(TNO) Tư lệnh Lục quân Iran, Thiếu tướng Ahmad-Reza Pourdastan ngày 6.1 tuyên bố nước ông đã đánh dấu một “ranh giới đỏ” nằm sâu 40km bên trong lãnh thổ Iraq để ngăn chặn âm mưu xâm nhập Iran của các tay súng IS, theo đài Press TV của Iran.

(TNO) Tư lệnh Lục quân Iran, Thiếu tướng Ahmad-Reza Pourdastan ngày 6.1 tuyên bố nước ông đã đánh dấu một “ranh giới đỏ” nằm sâu 40km bên trong lãnh thổ Iraq để ngăn chặn âm mưu xâm nhập Iran của các tay súng IS, theo đài Press TV của Iran.

Iran lập 'ranh giới đỏ' bên trong Iraq để chặn IS
Tư lệnh Lục quân Iran, Thiếu tướng Ahmad-Reza Pourdastan - Ảnh: Reuters
Tướng Pourdastan cho biết quân đội Iran đã cảnh báo IS về mọi ý đồ di chuyển về phía biên giới Iran kể từ khi tổ chức Hồi giáo cực đoan này bắt đầu chiến dịch tấn chiếm lãnh thổ tại Iraq.
“Khi những tên khủng bố ISIL Takfiri (cụm từ Iran gọi IS) xâm nhập miền tây Iraq và tiến gần lãnh thổ Iran, bộ binh Iran sẵn sàng tiêu diệt chúng”, tướng nói với hãng thông tấn IRNA.
“Chúng tôi đã đánh dấu một ranh giới đỏ nằm sâu 40km bên trong lãnh thổ Iraq và cảnh báo họ sẽ phải đối mặt với phản ứng quyết liệt của Iran nếu họ vượt qua lằn ranh”, ông nói, và cho biết IS đã “nhận được thông điệp của Iran và nhanh chóng rời khu vực trên”.
Tướng Pourdastan nói quân đội Iran không lạ gì những chiến thuật của các tay súng IS và theo dõi chặt chẽ đường đi nước bước của chúng bên trong Iraq.
IS đã giành quyền kiểm soát Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq hồi tháng 6 năm ngoái trước khi tấn chiếm nhiều khu vực lãnh thổ khác ở nước này.
Tổ chức IS đã chứng tỏ sự tàn ác qua những hành động bạo lực khủng khiếp như chặt đầu và đóng đinh trên thập tự những người thuộc các cộng đồng, bao gồm người Hồi giáo thuộc các dòng Shiite và Sunni, người Kurd và Cơ đốc giáo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.