Iran hủy hợp đồng dầu lớn với Trung Quốc

30/04/2014 18:35 GMT+7

(TNO) IRNA, hãng thông tấn chính thức của Iran, ngày 30.4 đưa tin nước này đã hủy bỏ hợp đồng trị giá 2,5 tỉ USD với một công ty dầu quốc doanh của Trung Quốc.

(TNO) IRNA, hãng thông tấn chính thức của Iran, ngày 30.4 đưa tin nước này đã hủy bỏ hợp đồng trị giá 2,5 tỉ USD với một công ty dầu quốc doanh của Trung Quốc do những trì hoãn trong việc thực thi các nghĩa vụ hợp đồng.

>> Iran muốn đổi dầu mỏ lấy lò phản ứng hạt nhân Nga

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) vào năm 2009 đã ký một hợp đồng với Iran khai thác mỏ dầu khổng lồ Azadegan ở miền tây nam của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Bản tin ngày 30.4 của IRNA cho biết Bộ Dầu mỏ Iran đã cho công ty Trung Quốc 90 ngày để đáp ứng các nghĩa vụ hợp đồng hoặc bị đẩy khỏi dự án. Khi mọi việc không diễn ra như yêu cầu của Iran, IRNA cho biết giới chức nước này đã quyết định đình chỉ dự án.

Hiện CNPC chưa có phản ứng gì với quyết định của chính quyền Iran.

Theo đài Press TV, Azadegan là một trong những mỏ dầu lớn nhất thế giới với trữ lượng ước khoảng 42 tỉ thùng. Iran và Iraq cùng chia sẻ mỏ dầu này.

Trùng Quang

>> Iran luyện quân tấn công tàu sân bay Mỹ
>> Iran treo cổ 3 kẻ sát hại công tố viên
>> Iran nỗ lực hạ nhiệt về hạt nhân
>> Iran muốn trở thành nhà cung cấp khí đốt cho châu u
>> Hãng tin Iran: Mỹ nhờ Israel đánh Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.