Hồi tháng 1,
Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh cho quân đội điều máy bay không người lái MQ-9 Reaper nã tên lửa, giết chết chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds của
Iran, tướng Qassem Soleimani (62 tuổi), khi đoàn xe chở ông vừa rời khỏi sân bay quốc tế Baghdad, Iraq. Tehran đã tấn công bằng tên lửa trả đũa, khiến khoảng 100 lính Mỹ ở Iraq bị chấn thương sọ não.
Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi tại thủ đô Tehran (Iran) ngày 21.7, ông Khamenei phản đối sự hiện diện của lực lượng Mỹ ở Iraq.
Ông Khamenei cáo buộc Mỹ luôn tìm kiếm khoảng trống quyền lực trong khu vực để kích ngòi hỗn loạn và mở đường cho hành động can thiệp
quân sự.
“Iran sẽ không bao giờ quên cái chết của tướng Soleimani và chắc chắn sẽ giáng một đòn mạnh mẽ vào
người Mỹ”, ông Khamenei cảnh báo. Tuy nhiên, ông Khamenei nhấn mạnh Iran sẽ không can thiệp vào mối quan hệ giữa Iraq và Mỹ.
Ám sát tướng Vệ binh Cách mạng Iran, Mỹ vi phạm hiến chương LHQ
|
Sau đó, trong buổi họp báo chung với Tổng thống Iran Hassan Rouhani, Thủ tướng Kadhimi khẳng định Iraq "sẽ không cho phép bất kỳ sự xâm lược hay thách thức nào đối với Iran từ lãnh thổ của mình."
Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông Kadhimi nhậm chức Thủ tướng Iraq hồi tháng 5. Thủ tướng Kadhimi phải nỗ lực cân bằng mối quan hệ với
Iran và Mỹ trong bối cảnh căng thẳng Tehran-Washington leo thang.