Iran điều lính bắn tỉa… diệt chuột

21/02/2013 22:20 GMT+7

(TNO) Thủ đô Tehran của Iran đang phải đối phó với một cuộc xâm lược của những con chuột khổng lồ “biến đổi gien”, theo báo điện tử International Business Times (Anh) ngày 21.2.

Cơ quan quản lý môi trường đô thành Tehran cho biết nhà chức trách đã điều các đội bắn tỉa nhằm tiêu diệt những con chuột nặng đến 5 kg đang “tung hoành ngang dọc” trên khắp các quận, huyện.

 Một con chuột cống khổng lồ ở Tehran
Một con chuột cống khổng lồ ở Tehran - Ảnh: Reuters

“Chúng dường như bị biến đổi gien, có thể do hậu quả của phóng xạ và hóa chất được sử dụng trên chúng”, giáo sư Ismail Kahram, cố vấn về môi trường của hội đồng thành phố Tehran, cho biết.

“Chúng đã trở nên to lớn hơn và trông rất khác. Có những thay đổi vốn thường phải cần đến hàng triệu năm tiến hóa. Các con chuột đã tăng trọng lên 5 kg, lớn hơn cả những con mèo”.

Các con chuột “biến đổi gien” nói trên đang hiện diện đầy rẫy ở Tehran, và các con mèo khiếp hãi trước sự to xác của chúng, trong khi thuốc diệt chuột truyền thống lại không có mấy “ép phê”.

Trùng Quang

>> Thận trọng với cây trồng biến đổi gien
>> Máy phát điện "biến đổi gien
>> Thịt cừu biến đổi gien giúp phòng ngừa bệnh tim?
>> Chưa cho nhập và sử dụng thực phẩm biến đổi gien
>> Muỗi biến đổi gien ngăn bệnh sốt xuất huyết
>> Iran sẽ phóng 6 vệ tinh tự chế
>> Iran đề cử tướng quân đội làm bộ trưởng truyền thông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.