Iran cáo buộc Mỹ tiến hành âm mưu lật đổ

Khánh An
Khánh An
20/08/2018 09:25 GMT+7

Tehran cho rằng Washington đang âm mưu lật đổ chính quyền Iran như hồi năm 1953.

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif hôm qua cáo buộc Bộ Ngoại giao Mỹ thành lập “Nhóm hành động về Iran” nhằm âm mưu lật đổ chính quyền của Tổng thống Hassan Rouhani, giữa bối cảnh căng thẳng tiếp tục dâng cao. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo chỉ định Cố vấn chính sách cấp cao Brian Hook làm đại diện đặc biệt phụ trách nhóm này. Ông Hook sẽ phối hợp với các bên khác gây thêm áp lực với Tehran sau khi Washington rút khỏi thỏa thuận quốc tế về giải quyết vấn đề hạt nhân Iran ký kết năm 2015 và khôi phục các lệnh trừng phạt.
Viết trên Twitter, ông Zarif nhắc lại rằng vào năm 1953, Mỹ đã lật đổ chính phủ của Thủ tướng Iran Mohammad Mosaddegh và khôi phục chế độ “độc tài và nô dịch” trong hơn 2 thập niên sau đó. “Giờ đây nhóm hành động này mơ ước tiến hành điều tương tự thông qua áp lực, thông tin sai lệch và chính sách mị dân. Điều đó sẽ không bao giờ tái diễn”, ngoại trưởng Iran viết.
[VIDEO] Lãnh tụ tối cao Iran bác đề nghị đàm phán của Tổng thống Trump
Năm ngoái, Mỹ công bố 1.000 trang tài liệu hé lộ vai trò của Cục Tình báo trung ương (CIA) trong cuộc đảo chính ở Iran vào năm 1953. Theo chuyên trang Foreign Policy, CIA tiến hành mua chuộc quy mô lớn, đút lót hàng loạt quan chức nhà nước, lãnh đạo doanh nghiệp, giáo sĩ Hồi giáo và thậm chí là các băng đảng tội phạm, từ đó châm ngòi cuộc nổi dậy lật đổ Thủ tướng Mosaddegh. Kết quả là Quốc vương Mohammed Reza Pahlavi được Mỹ giúp khôi phục quyền lực trước khi bị lật đổ bởi cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979.
Đến hôm qua, Mỹ chưa có phản ứng về cáo buộc nói trên.
Mặt khác, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) nhận định các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào lĩnh vực dầu mỏ của Iran, dự kiến có hiệu lực từ tháng 11, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung toàn cầu. Tuy nhiên, Reuters dẫn lời Phó tổng thống Iran Eshagh Jahangiri khẳng định nước này vẫn sẽ tìm cách xuất khẩu dầu. “Chúng tôi hy vọng châu Âu sẽ tuân thủ cam kết nhưng dù họ không tuân thủ đi nữa, chúng tôi cũng đang tìm cách bán dầu và chuyển doanh thu về”, ông Jahangiri nói. Vị phó tổng thống này còn nhấn mạnh Iran “sẽ không bị dồn vào đường cùng” vì các lệnh cấm vận của Mỹ.
Cũng trong ngày 19.8, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami tiết lộ nước này sẽ công bố mẫu chiến đấu cơ mới vào ngày Công nghiệp quốc phòng (22.8), đồng thời nhấn mạnh ưu tiên phát triển tên lửa mới, theo Hãng tin Fars. Cùng ngày, hải quân Iran thông báo lần đầu tiên trang bị hệ thống vũ khí phòng vệ nội địa Kamand trên tàu chiến. Chuẩn đô đốc Hossein Khanzadi cho biết việc thử nghiệm trên biển đã thành công và hệ thống sẽ tiếp tục được triển khai rộng rãi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.