Iran cáo buộc Mỹ muốn thay đổi chế độ

15/10/2018 10:08 GMT+7

Ngày 14.10, Tổng thống Iran Hassan Rouhani lên tiếng cáo buộc Mỹ “đang tìm cách thay đổi chế độ”.

Ông còn chỉ trích Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Donald Trump là “chính quyền có quan điểm thù địch nhất nhằm vào Iran trong 4 thập niên qua”, theo Reuters.
Căng thẳng song phương leo thang kể từ khi Tổng thống Trump hồi tháng 5 rút khỏi thỏa thuận đa phương về giải quyết chương trình hạt nhân của Iran.
Trong bài phát biểu trên truyền hình quốc gia, Tổng thống Rouhani cáo buộc Mỹ “đang sử dụng tâm lý chiến và vũ khí kinh tế để tấn công trên nhiều mặt trận”. Chẳng hạn, sau khi tiến hành cấm vận thị trường ngoại hối, kim loại và ô tô của Iran vào tháng 8, Mỹ chuẩn bị áp dụng biện pháp mới nhằm vào ngành dầu mỏ của nước CH Hồi giáo trong tháng 10.
Tuy nhiên, Phó tổng thống Eshaq Jahangiri cho hay Iran đã tìm được đối tác mới thay cho những bạn hàng ngưng hợp tác do sức ép từ Mỹ.
Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Trump cáo buộc Iran không từ bỏ tham vọng hạt nhân và “gây bất ổn khắp khu vực” thông qua hiện diện quân sự và các nhóm vũ trang tại Syria và Yemen.
[VIDEO] Lực lượng vệ binh cách mạng Iran 'mất thiêng' sau vụ tấn công buổi duyệt binh 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.