Iran cáo buộc Mỹ làm leo thang căng thẳng

17/05/2019 08:47 GMT+7

"Việc Mỹ làm leo thang căng thẳng, gia tăng biện pháp trừng phạt Iran là không thể chấp nhận được”, ngoại trưởng Iran nói

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif hôm qua tuyên bố Tehran giữ cam kết trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015 (JCPOA), nhưng Mỹ tiếp tục làm leo thang căng thẳng.
“Chúng tôi kiềm chế tối đa bất chấp Mỹ rút khỏi JCPOA. Việc Mỹ làm leo thang căng thẳng, gia tăng biện pháp trừng phạt Iran là không thể chấp nhận được”, ông Zarif nói khi hội đàm với Ngoại trưởng Nhật Taro Kono tại Tokyo, theo Reuters.
Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami tuyên bố nước này đang trên bờ vực “đối đầu toàn diện” với kẻ thù và lực lượng vũ trang sẵn sàng đối phó bất kỳ mối đe dọa và yêu sách quá đáng nào.
Trước đó, Mỹ tăng cường trừng phạt Iran và gần đây điều nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln, oanh tạc cơ B-52, hệ thống tên lửa phòng không Patriot và tàu đổ bộ đến Trung Đông, với cáo buộc Tehran sắp tấn công. 
[VIDEO] Căng thẳng với Iran, vì sao Mỹ rút bớt nhân viên khỏi Iraq?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.