Iran bắt một số nghi can vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân

09/12/2020 08:11 GMT+7

Iran đã xác định và bắt giữ một số người liên quan trong vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân hàng đầu hồi cuối tháng 11.

Cố vấn chủ tịch quốc hội Iran, ông Hossein Amir-Abdollahian ngày 8.12 nói với truyền thông trong nước rằng một số hung thủ trong vụ ám sát nhà khoa học Mohsen Fakhrizadeh đã được xác định và bị lực lượng an ninh bắt giữ, theo Reuters.
Ông Abdollahian ám chỉ Israel đứng sau vụ ám sát và nói rằng nước này không thể hành động nếu thiếu sự hợp tác của tình báo Mỹ hoặc đồng minh khác.
Ngoài ra, vị cố vấn cho biết chính quyền Iran đang cân nhắc “biện pháp nhiều lớp” để báo thù cho ông Fakhrizadeh.

"Vệ tinh trí tuệ nhân tạo" đã sát hại chuyên gia hạt nhân Iran?

Nhà khoa học Fakhrizadeh, người được coi là đứng đầu một chương trình vũ khí hạt nhân của Iran, bị ám sát vào hôm 27.11 tại ngoại ô Tehran.
Nhiều thông tin được đưa ra liên quan đến cách mà nhóm hung thủ ra tay. Một chỉ huy của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran gần đây nói rằng ông Fakhrizadeh bị sát hại bởi một chiếc xe hơi gắn súng máy được điều khiển qua vệ tinh, sử dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ nhận diện khuôn mặt.
Giới lãnh đạo Iran tố cáo Israel là chủ mưu và tuyên bố sẽ báo thù. Tuy nhiên, Israel đến nay chưa bình luận gì về các cáo buộc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.