Iran bắn thử tên lửa phòng không S-300

05/03/2017 09:11 GMT+7

Iran ngày 4.3 tuyên bố thử nghiệm thành công hệ thống tên lửa phòng không S-300 mua của Nga.

Hãng thông tấn Tasnim của nước này cho biết hệ thống S-300 đã được sử dụng trong cuộc tập trận Damavand, có sự chứng kiến của nhiều quan chức nhà nước và chỉ huy cấp cao quân đội, theo TASS ngày 4.3.
Truyền thông Iran nói rằng hệ thống S-300 được dùng để phát hiện, theo dõi và ngăn chặn các mục tiêu trên không như tên lửa đạn đạo và máy bay, kể cả loại không người lái.
AFP dẫn lời tướng Farzad Esmaili, chỉ huy lực lượng phòng không Iran nói rằng S-300 là hệ thống nguy hiểm chết chóc đối với kẻ thù của Tehran và sẽ giúp đảm bảo vùng trời của đất nước. Ông Esmaili cho hay Iran sẽ sớm thử nghiệm hệ thống phòng không tự sản xuất Bavar 373 "tân tiến hơn S-300" trong thời gian tới.
Nga ký hợp đồng cung cấp S-300 cho Iran vào năm 2007, tuy nhiên bị hoãn lại vào năm 2010 do lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc. Hợp đồng có hiệu lực trở lại vào cuối năm 2015 sau khi Iran đạt thoả thuận hạt nhân với các nước P5+1 (Anh, Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc và Đức), và Tổng thống Nga Putin dỡ bỏ lệnh cấm.
Hợp đồng trị giá khoảng 1 tỉ USD và được hoàn tất vào cuối năm 2016. Hồi tháng 8.2016, đài truyền hình Iran phát sóng cảnh hệ thống S-300 được triển khai tại cơ sở hạt nhân Fordo gần thành phố Qom, phía nam thủ đô Tehran.
Việc Iran kích hoạt hệ thống tên lửa phòng không S-300 diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa nước này và Mỹ căng thẳng. Hồi tháng 1, Iran thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm trung, được cho là có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân. Chính quyền Tổng thống Donald Trump sau đó áp đặt lệnh trừng phạt đối với nhiều cá nhân, tổ chức của Iran.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.