Iran bắn hạ máy bay không người lái tại vùng Vịnh

Khánh An
Khánh An
08/11/2019 22:33 GMT+7

Quan chức Iran khẳng định tên lửa đất đối không bắn hạ một máy bay không người lái của nước ngoài xâm phạm không phận.

Hãng thông tấn ISNA đưa tin quân đội Iran ngày 8.11 bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) chưa xác định tại gần cảng Bandar-e Mahshahr.
Theo đó, UAV bị bắn hạ bằng hệ thống tên lửa đất đối không nội địa Mersad khi đang bay trong lãnh thổ Iran.
Ông Ghulam Reza Shariati, tỉnh trưởng Khuzestan nơi tọa lạc cảng Mahshahr cho biết quân đội đang thu gom các mảnh vỡ của UAV bị bắn, đồng thời khẳng định UAV “chắn chắn” thuộc về nước ngoài và kết quả điều tra sẽ được thông báo công khai.

[VIDEO] Hệ thống phòng không Khordad-15 mới của Iran

Trước đó, Iran thông báo nhiều cơ quan hàng hải quốc tế về việc 3 tàu dầu của nước này bị tấn công bởi các lực lượng không xác định trong vòng 6 tháng qua và bày tỏ lo ngại về an toàn hàng hải.
Vào tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump phê chuẩn lệnh tấn công Iran sau khi một UAV của Mỹ bị nước này bắn hạ. Tuy nhiên, lệnh được thu hồi vào phút chót.
Mỹ khẳng định UAV hoạt động trong không phận quốc tế, dù Iran cáo buộc máy bay vi phạm không phận.

[VIDEO] Iran công bố mảnh vỡ UAV Mỹ bị bắn hạ

Trong tối 8.11 (giờ VN), Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết không có UAV nào thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ bị mất.
“Mọi thông tin về việc UAV của Mỹ bị bắn là không chính xác. Nếu có một phương tiện bay không người lái bị rơi trong vùng hoạt động của CENTCOM thì đó không phải là tài sản của Bộ Quốc phòng”, Reuters dẫn thông cáo của CENTCOM khẳng định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.