Indonesia tìm hướng trục vớt tàu ngầm bị chìm

Khánh An
Khánh An
27/04/2021 07:08 GMT+7

Trang Jakarta Globe ngày 26.4 đưa tin Tổng thống Indonesia Joko Widodo cảm ơn tất cả các nước hỗ trợ tham gia tìm kiếm tàu ngầm Indonesia bị chìm.

Theo TS Swee Lean Collin Koh, chuyên gia quốc phòng thuộc Trường Nghiên cứu quốc tế S.Rajaratnam (Singapore), hải quân Indonesia hy vọng trục vớt tàu ngầm để hỗ trợ điều tra, và xét về kỹ thuật thì việc trục vớt ở độ sâu hơn 800 m là khả thi. Tuy nhiên, việc này cần nhân lực và thiết bị chuyên dụng trong trục vớt biển sâu.

Thủy thủ đoàn tàu ngầm Indonesia hát bài ca tạm biệt trước khi gặp nạn 1 tháng

“Không tàu cứu hộ tàu ngầm nào đã được điều đến hoặc cam kết điều đến hỗ trợ Indonesia có khả năng trục vớt ở độ sâu trên. Do đó, cần tàu trục vớt chuyên dụng với đội ngũ được đào tạo chuyên môn để làm việc này”, ông nhận định.
Theo TTXVN, hôm qua 26.4, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.