Indonesia sơ tán dân vì núi lửa

23/09/2017 07:30 GMT+7

Ngày 22.9, gần 6.000 người sống ở khu vực quanh núi lửa Agung trên đảo du lịch Bali của Indonesia đã phải sơ tán (ảnh ) khi ngọn núi này “cựa mình” sau hơn 50 năm, gây động đất nhẹ.

Nhà chức trách dự kiến số người sơ tán sẽ còn tăng. Theo Reuters, du khách và người dân bị cấm cắm trại hoặc leo núi trong vòng bán kính 6 km quanh miệng núi lửa. Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia cho hay có dấu hiệu dung nham dâng lên đến miệng núi lửa.
Dù vậy, hoạt động tại sân bay quốc tế Bali và ngành du lịch trên đảo nói chung vẫn diễn ra bình thường cho đến khi có thông báo mới. Ngọn Agung cao 3.000 m, từng nhiều lần phun trào trong giai đoạn 1963 - 1964 khiến hơn 1.000 người thiệt mạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.