Indonesia rà soát chính sách miễn thị thực

09/01/2017 07:14 GMT+7

Chính phủ Indonesia dự định xem xét lại chính sách miễn thị thực mang dấu ấn của Tổng thống Joko Widodo trước lo ngại về những ảnh hưởng đến an ninh, theo tờ The Jakarta Post .

Bộ trưởng Điều phối các vấn đề chính trị, pháp lý và an ninh Indonesia, ông Wiranto cho rằng cần phải đánh giá lại danh sách các nước được miễn thị thực nhằm đảm bảo không có kẽ hở.
“Một số người nước ngoài được miễn thị thực không mang lợi ích đến cho Indonesia mà còn làm tăng số lao động bất hợp pháp hay đe dọa an ninh quốc gia khi buôn lậu ma túy và khủng bố”, ông cho hay.
Indonesia hiện miễn thị thực cho công dân 174 quốc gia, sau khi ông Widodo quyết định miễn thêm cho công dân 84 quốc gia vào cuối năm 2015 nhằm thu hút du khách nước ngoài.
Bộ trưởng Pháp luật và Nhân quyền Yasonna Laoly ủng hộ chính sách này nhưng đề nghị nên đánh giá lại tính hiệu quả vì có những nước trong danh sách chưa từng có du khách đến Indonesia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.