Indonesia lập cơ quan xử lý 'tin vịt'

20/01/2017 09:00 GMT+7

Trang Marketing Interactive ngày 19.1 đưa tin chính phủ Indonesia quyết định thành lập cơ quan chuyên xử lý thông tin bịa đặt và tăng cường an ninh nhằm ngăn chặn tin tặc tấn công các trang web chính phủ.

Cơ quan này trực thuộc Bộ An ninh và cũng có chức năng giám sát tin tức trên mạng. Marketing Interactive dẫn lời Bộ trưởng An ninh Wiranto khẳng định việc thành lập cơ quan này quan trọng trong bối cảnh “tin vịt” lan truyền đầy rẫy trên mạng xã hội, bóp méo sự thật, kích động thù hằn và gây bất ổn.
Cùng ngày, Công ty tiếp thị toàn cầu Marketing công bố Chỉ số tin cậy Edelman 2017 cho thấy niềm tin vào truyền thông đã giảm kỷ lục do ảnh hưởng chính từ tin tức giả. Theo đó, chỉ có 43% trong số 33.000 người được khảo sát trả lời rằng họ tin tưởng vào truyền thông.
Mới đây, Google và Facebook cũng tuyên bố sẽ chặn những quảng cáo thu hút người xem bằng “tin vịt”.

tin liên quan

Indonesia lập cơ quan xử lý tin giả mạo trên mạng
Indonesia sẽ thành lập một cơ quan để đối phó thông tin giả mạo sau một loạt tin đồn lan truyền trên mạng xã hội, trong đó có vụ Trung Quốc bị tố tiến hành chiến tranh sinh học chống lại Indonesia bằng ớt nhiễm khuẩn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.