Indonesia cấm phụ nữ ngồi... dạng chân sau xe máy

03/01/2013 15:35 GMT+7

(TNO) Thành phố Lhokseumawe tại tỉnh Aceh (Indonesia) sẽ áp dụng luật mới, theo đó cấm phụ nữ ngồi dạng chân khi được đàn ông chở trên xe máy vì tư thế ngồi này “không đứng đắn”.

(TNO) Thành phố Lhokseumawe tại tỉnh Aceh (Indonesia) sẽ áp dụng luật mới, theo đó cấm phụ nữ ngồi dạng chân khi được đàn ông chở trên xe máy vì tư thế ngồi này “không đứng đắn”. 

Ông Suaidi Yahya, thị trưởng thành phố Lhokseumawe (đa số người dân theo đạo Hồi), đưa ra tuyên bố trên vào ngày 2.1, theo AFP.

Theo luật mới, phụ nữ chỉ được phép ngồi bắt chéo chân sang một bên khi được người khác chở trên xe máy.

“Phụ nữ ngồi dạng chân hai bên sau xe máy là không phù hợp. Luật cấm này giúp bảo vệ phụ nữ tránh khỏi những vụ việc đáng tiếc. Ở đây, chúng tôi áp dụng luật Hồi giáo”, Thị trưởng Yahya cho biết.

Tuy nhiên, phụ nữ được phép ngồi hai bên khi chạy xe máy, miễn là họ ăn mặc theo phong cách Hồi giáo, theo ông Yahya.

Ông Yahya tuyên bố sẽ công bố lệnh cấm này trong vài tuần sắp tới và sẽ bàn thảo mức phạt với các giáo sĩ Hồi giáo.

Indonesia là một trong những quốc gia Hồi giáo lớn nhất trên thế giới, nhưng đa số người dân tại đây theo đạo Hồi hiện đại.

Tỉnh Aceh được quyền áp dụng luật Hồi giáo sau khi nơi này được chính phủ Indonesia công nhận là khu tự trị vào năm 2001.

Các lãnh đạo tỉnh Aceh mới vừa thảo một loạt dự luật mới, như cấm phụ nữ mặc quần bó, váy ngắn, ném đá người ngoại tình và phạt roi người đồng tính.

Phúc Duy

>> Phụ nữ Swaziland mặc váy ngắn bị phạt tù 6 tháng
>> Bé trai 4 tuổi chết vì cúm gia cầm ở Indonesia
>> Indonesia xét nghiệm ma túy ngẫu nhiên thẩm phán
>> Indonesia, Malaysia căng thẳng vì tờ bướm quảng cáo “giúp việc giá rẻ”
>> Indonesia bắt 21 người Việt khai thác gỗ lậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.