Ieng Sary chết trước khi bị tuyên án

15/03/2013 03:25 GMT+7

Ngày 14.3, nhân vật số 3 của chế độ diệt chủng Khmer Đỏ Ieng Sary đã qua đời ở tuổi 88 trong khi phiên tòa xét xử vẫn đang được tiến hành.

Đây là nhân vật từng giữ chức phó thủ tướng kiêm ngoại trưởng dưới thời Pol Pot. Thời gian qua, khi có mặt tại các phiên tòa xét xử các lãnh đạo Khmer Đỏ vì những tội ác ngày trước, Ieng Sary thường xuyên trong tình trạng sức khỏe yếu kém khiến việc xét xử bị gián đoạn. Sinh năm 1925 tại Việt Nam, Ieng Sary du học ở Pháp vào năm 1950.

Sau đó, ông trở về Campuchia tham gia vào Khmer Đỏ. Bị buộc chịu trách nhiệm đối với cái chết của 1,7 triệu người ở Campuchia từ 1975 - 1979 nhưng Ieng Sary đã chối bỏ và đổ hết tội cho Pol Pot (chết hồi 1998). Trước đây, một phiên tòa từng tuyên tử hình vắng mặt đối với Ieng Sary, nhưng sau đó Quốc vương Campuchia Norodom Shihanouk ban lệnh ân xá. Đến nay, thi thể của Ieng Sary đã được chuyển về cho gia đình. Vụ xét xử coi như kết thúc mà không có bản án nào được tuyên.

Minh Quang
(VP Bangkok)

>> Cựu Ngoại trưởng Khmer Đỏ Ieng Sary qua đời
>> 300 nhân viên phiên tòa xử Khmer Đỏ làm việc không lương
>> “Đệ nhất phu nhân” Khmer Đỏ được thả
>> Campuchia phát hiện mộ tập thể thời Khmer Đỏ
>> Các chuyên gia quốc tế: Việt Nam đã xóa bỏ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.