IEA cảnh báo giá dầu tăng cao

Bảo Vinh
Bảo Vinh
14/10/2018 20:30 GMT+7

Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) tỏ ra lo ngại về việc giá nhiên liệu tăng mạnh trong thời gian gần đây.

CNBC ngày 13.10 dẫn báo cáo hằng tháng mới nhất của IEA cho thấy dầu mỏ, khí đốt và than đá đang được giao dịch ở mức giá cao nhất trong nhiều năm.
Cụ thể, giá dầu đã tăng hơn 25% trong năm nay với giá dầu thô Brent hiện là 85 USD/thùng (1,9 triệu đồng) và một số nhà đầu tư lo ngại khả năng chạm mức 3 con số trước cuối năm. Tình trạng giá nhiên liệu leo thang đã buộc IEA đưa ra cảnh báo về ảnh hưởng tiêu cực đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Trước đó, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cũng bày tỏ lo ngại nhu cầu dầu mỏ sẽ sụt giảm trong những tháng tới và hạ thấp mức dự báo tăng trưởng toàn cầu trong năm 2018 và 2019 xuống 0,2 điểm %, còn 3,7%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.