Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ 'nóng' vì người di cư

08/03/2020 08:10 GMT+7

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis nói thỏa thuận về người di cư giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ đạt được năm 2016 không còn hiệu lực.

“Ngay bây giờ, hãy trung thực, thỏa thuận đã chết, do Thổ Nhĩ Kỳ quyết định vi phạm hoàn toàn thỏa thuận vì những gì xảy ra ở Syria”, CNN hôm qua 7.3 dẫn lời ông Mitsotakis.
Thổ Nhĩ Kỳ hôm 28.2 tuyên bố mở cửa biên giới cho người di cư tìm cách đến châu Âu, thay vì giữ họ ở lại nước này để đổi lấy khoản viện trợ tài chính từ EU theo thỏa thuận năm 2016. Kể từ đó, hàng chục ngàn người di cư đổ về khu vực biên giới trên, dẫn đến đụng độ với cảnh sát Hy Lạp.
EU và Hy Lạp chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng vấn đề người di cư nhằm gây áp lực với EU để đòi thêm tiền hoặc ủng hộ Ankara ở Syria. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ nói thỏa thuận không còn hiệu lực vì chẳng nhận được hỗ trợ như đã hứa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.