Hy Lạp sơ tán 75.000 người để gỡ bom 250 kg

11/02/2017 15:10 GMT+7

Chính quyền thành phố Thessaloniki (Hy Lạp) đang chuẩn bị sơ tán khoảng 75.000 người, trong khi các lực lượng chức năng vô hiệu hoá quả bom nặng 250 kg từ thời Thế chiến 2.

Quả bom được tìm thấy ở độ sâu 5 m ngay cạnh một cây xăng, khi các nhân viên tiến hành mở rộng kho chứa của cây xăng này hồi tuần trước, theo AP ngày 10.2.
Quả bom này nặng khoảng 250 kg và được cho là do máy bay thả xuống trong một trận oanh tạc tại thành phố Thessaloniki vào những năm 1940.
Người phát ngôn quân đội Hy Lạp Nikos Fanios nói rằng lớp vỏ của quả bom đã bị xuống cấp, nên không thể xác định đó là bom của quân Đức hay Đồng minh.
Tuy nhiên cụ ông Giorgos Gerasimou (86 tuổi), sống cách nơi quả bom được phát hiện chỉ 800 m, kể rằng đó là bom của quân Anh và Mỹ thả xuống vào ngày 17.9.1944.
"Sự kiện đó xảy ra vào giờ ăn trưa hôm chủ nhật. Chúng tôi có thể thấy máy bay bay tới", ông Gerasimou nhớ lại. Cụ ông này cho biết trận tấn công nhằm phá huỷ tuyến đường sắt của quân Đức và ông cùng những người bạn (khi đó 13 tuổi) mỗi ngày vẫn đến ga tàu để nhận khẩu phần ăn.
Việc vô hiệu hoá quả bom sẽ diễn ra trong khoảng 6 giờ vào ngày 12.2. Toàn bộ người dân địa phương trong bán kính 2 km sẽ được sơ tán vào lúc 7 giờ sáng 12.2. Khoảng 1.000 cảnh sát và 300 tình nguyện viên sẽ hỗ trợ công tác sơ tán.
Người dân sẽ được đưa đi bằng xe buýt đến các trường học, sân vận động hoặc trung tâm văn hoá tại thành phố nhưng nằm ngoài vùng ảnh hưởng ước tính của quả bom. Các phương tiện giao thông công cộng tại khu vực này cũng sẽ tạm ngừng hoạt động. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.