Hy hữu phi đội Thụy Sĩ trình diễn bay… nhầm địa điểm

Khánh An
Khánh An
09/07/2019 09:00 GMT+7

Đội hình máy bay của Không quân Thụy Sĩ trình diễn nhầm tại một sự kiện khác và khiến đám đông tại đây vô cùng ngạc nhiên.

Đài BBC ngày 9.7 đưa tin phi đội trình diễn của Thụy Sĩ vừa nhầm lẫn về địa điểm khi bay tưởng niệm 100 năm ngày mất của phi công Oskar Bider.
Bider là phi công đầu tiên bay qua dãy Alps từ cả 2 hướng vào năm 1913, khi ông mới 22 tuổi. Ông được sinh ra tại thị trấn Langenbruck và phi đội dự kiến sẽ bay ngang qua đây vào ngày 6.7.
Tuy nhiên, thị trấn Mümliswil cách đó khoảng 6 km cũng đang tổ chức một lễ hội âm nhạc và đội bay đã trình diễn nhầm tại đây.

Hai thị trấn cách nhau 6 km nơi các phi công bị nhầm lẫn

Google Maps

Không quân Thụy Sĩ sau đó lên tiếng xin lỗi về “những tình huống không may”. Phi đội của này là phiên bản tương tự như các phi đội trình diễn Mũi tên đỏ của Anh và Thiên thần xanh của Mỹ.
Tuy nhiên, 6 chiếc F-5E Tiger II không được trang bị GPS và các thiết bị hiện đại để xác định chính xác địa điểm. Thay vào đó, các máy bay này dùng các chế độ VRF và VMC với bản đồ, đồng hồ và quan sát trên mặt đất.

[VIDEO] Xem tiêm kích Hiệp sĩ Nga, Én, Đại bàng Vàng Nga nhào lộn tại triển lãm Army-2019

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.