Hủy vụ xử cựu lãnh đạo IMF

14/10/2011 22:23 GMT+7

Các công tố viên Pháp quyết định hủy bỏ cuộc điều tra về cáo buộc cựu Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn cưỡng bức bất thành nữ văn sĩ/nhà báo Tristane Banon.

BBC hôm qua dẫn thông báo từ Văn phòng công tố Pháp cho biết các bằng chứng cho thấy ông Strauss-Kahn có ý định tấn công tình dục chứ không phải là cưỡng bức cô Banon trong một cuộc phỏng vấn năm 2003. Theo luật Pháp, thời hiệu điều tra đối với tội tấn công tình dục chỉ là 3 năm so với 10 năm đối với tội cưỡng hiếp nên giới công tố quyết định xếp hồ sơ vụ án lại.

Tuy nhiên, cô Banon vẫn có thể nộp đơn kiện ông Strauss-Kahn lên tòa án dân sự. Cựu Tổng giám đốc IMF từng thừa nhận có “tiếp cận” cô Banon nhưng bác bỏ việc có hành vi bạo lực và đang kiện cô vì tội vu khống. Hồi tháng 5, ông Strauss-Kahn đã phải từ chức lãnh đạo IMF sau khi bị cáo buộc tấn công cô hầu phòng Nafissatou Diallo ở Mỹ.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.