Hút thuốc lá điện tử ở Philippines, coi chừng vào tù

21/11/2019 08:42 GMT+7

Cảnh sát Philippines đã được lệnh bắt giữ bất cứ ai hút thuốc lá điện tử ở những nơi công cộng.

AFP ngày 21.11 đưa tin động thái trên diễn ra sau khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte công bố lệnh cấm sử dụng thuốc lá điện tử một ngày trước đó.
Tổng thống Duterte, người từng hút thuốc lá, gọi thuốc lá điện tử là “độc hại” vì đưa “hóa chất” vào cơ thể. Ông ra lệnh bắt giữ bất cứ ai phì phèo thuốc lá điện tử ở những nơi công cộng.
Lệnh cấm được đưa ra vài ngày sau khi Bộ Y tế Philippines thông báo về ca bệnh đầu tiên liên quan đến thuốc lá điện tử.
Thứ trưởng Y tế Enrique Domingo của Philippines hôm 15.11 cho biết một nữ sinh 16 tuổi ở vùng Central Visayas, miền trung nước này đã nhập viện hồi tháng trước do gặp vấn đề về hô hấp sau 6 tháng dùng thuốc lá điện tử.
Nữ sinh được bác sĩ chuyên khoa phổi điều trị và mới xuất viện sau khi sức khỏe tiến triển tốt.

Thuốc lá điện tử gây tổn thương phổi: Mỹ tìm ra nguyên nhân

“Tất cả những ai sử dụng thuốc lá điện tử nên nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe và nhờ bác sĩ hướng dẫn cách cai loại thuốc lá này”, Thứ trưởng Domingo khuyến cáo.
Trước đó, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ thông báo 42 người thiệt mạng và gần 2.200 người tổn thương phổi do thuốc lá điện tử ở Mỹ.
Hồi tháng 9, Ấn Độ đã cấm nhập khẩu, bán, sản xuất và quảng cáo thuốc lá điện tử do lo ngại cho sức khỏe giới trẻ.
Thuốc lá điện tử cũng đã bị cấm ở một số nơi như Brazil, Singapore, Thái Lan và bang Massachusetts của Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.