Hướng đến hòa đàm ở Afghanistan

03/08/2020 10:51 GMT+7

Thỏa thuận ngừng bắn hiếm hoi giữa lực lượng Taliban và chính phủ Afghanistan được giữ vững trong 3 ngày (từ 31.7 - 2.8) có thể mở đường cho cuộc hòa đàm sắp tới, theo AFP.

Tình hình yên ắng và không có bất kỳ cuộc đụng độ nào kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn bắt đầu từ hôm 31.7.
Cả chính phủ Afghanistan và Taliban đều thể hiện ý định tiến hành cuộc đàm phán hòa bình ngay sau lễ hội Eid al-Adha của người Hồi giáo.
Theo thỏa thuận Taliban - Mỹ hồi tháng 2, Taliban sẽ đàm phán với chính phủ Afghanistan vào tháng 3, nhưng đã bị trì hoãn vì bất đồng trong nội bộ chính phủ Afghanistan.
Cũng theo thỏa thuận này, Kabul trả tự do 5.000 tù nhân Taliban để đổi lấy 1.000 thành viên của lực lượng an ninh Afghanistan bị Taliban giam giữ. Đến nay, Kabul thả hơn 4.900 tù nhân và Taliban tuyên bố đã thực hiện cam kết. 

IS tấn công nhà tù Afghanistan, 24 người chết, nhiều tù nhân vượt ngục

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.