Huawei cản trở dẫn độ phó chủ tịch tập đoàn

05/10/2019 06:20 GMT+7

Đội luật sư của Phó chủ tịch Huawei Mạnh Vãn Chu đang tìm cách ngăn cản tiến trình dẫn độ sang Mỹ bằng cách chứng minh giới chức Canada đã xâm phạm quyền của bà, theo AFP.

Bà Mạnh bị cảnh sát Canada bắt hồi tháng 12.2018 tại sân bay Vancouver theo yêu cầu của Mỹ với cáo buộc lừa dối tổ chức tài chính Mỹ và vi phạm lệnh cấm vận Iran.
Đội luật sư cáo buộc cảnh sát Canada đã chia sẻ trái phép số điện thoại của bà Mạnh cho Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), đồng thời bắt giữ bà trong 3 giờ mà không nói rõ lý do cũng như thông tin về quyền lợi của bà.
Phía công tố viên Canada nói lực lượng an ninh nước này đã tuân thủ mọi quy trình pháp lý khi bắt giữ bà Mạnh.

[VIDEO] Huawei tố cáo chính phủ Mỹ 'lôi kéo' nhân viên chống lại công ty

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.