HSBC nộp 1,9 tỉ USD vì vụ rửa tiền

12/12/2012 03:30 GMT+7

Ngày 11.1, AFP dẫn lời đại diện Ngân hàng Anh HSBC cho hay ngân hàng này sẽ chi 1,9 tỉ USD để dàn xếp cáo buộc rửa tiền với giới chức Mỹ.

>> HSBC bị tố tiếp tay cho khủng bố, buôn ma túy và rửa tiền

Trước đó, các chi nhánh tại Mỹ của ngân hàng lớn nhất châu Âu, tính theo giá trị thị trường, bị điều tra về hoạt động rửa tiền cho chính quyền Iran, vốn bị Washington cấm vận, và các tập đoàn tội phạm Mexico. Tổng giám đốc điều hành HSBC Stuart Gulliver nói: “Chúng tôi nhận trách nhiệm về những sai lầm trong quá khứ và bày tỏ thái độ hối lỗi hết sức sâu sắc”. AFP dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho hay HSBC sẽ chi 1,25 tỉ USD tiền bồi thường và 655 triệu USD cho các khoản phạt dân sự. Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ thông báo phạt

Ngân hàng Standard Chartered 327 triệu USD trong vụ vi phạm lệnh cấm vận khi giao dịch với Iran, Myanmar, Libya và Sudan cũng như một số trùm ma túy quốc tế.

H.G

>> HSBC ra mắt thư viện tài chính trực tuyến miễn phí
>> 1.900 suất học bổng cho các em học sinh tiểu học do Techcombank và HSBC tài trợ
>> HSBC đang bị điều tra “rửa tiền”
>> HSBC chi 700 triệu USD tiền phạt
>> HSBC Việt Nam tài trợ 7 dự án sức khỏe cộng đồng
>> Bê bối tại Tập đoàn HSBC

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.