HSBC chi 700 triệu USD tiền phạt

31/07/2012 03:55 GMT+7

Giám đốc điều hành HSBC Stuart Gulliver ngày 30.7 lên tiếng xin lỗi về những sai lầm đáng xấu hổ trong hoạt động kiểm soát chống nạn rửa tiền.

Sai lầm trên khiến một số bên cùng những tập đoàn tội phạm có cơ hội lợi dụng các kênh của ngân hàng này để hoạt động phi pháp. Kết quả điều tra của giới điều tra Mỹ cho thấy hệ thống HSBC ở Mexico đã chuyển 7 tỉ USD vào các chi nhánh Mỹ từ năm 2007 đến 2008.

Theo Reuters, HSBC dành riêng 700 triệu USD để trang trải “các vấn đề về hành pháp và luật lệ”. Tuy nhiên, con số 700 triệu USD được dự đoán không đủ chi cho các khoản phạt có thể lên đến 1 tỉ USD. Hiện tại, HSBC cũng là một trong những ngân hàng đang bị điều tra vì thao túng lãi suất liên ngân hàng ở Anh.

Trong tháng rồi, Ngân hàng Barclays của Anh đã bị phạt khoản tiền kỷ lục 456 triệu USD vì bê bối trên.

H.G

>> Bê bối tại Tập đoàn HSBC
>> HSBC bị tố tiếp tay cho khủng bố, buôn ma túy và rửa tiền
>> Ngân hàng HSBC VN giảm lãi suất cho vay cá nhân
>> Chủ tịch HSBC: “Tôi từng du học chỉ với 16 USD”
>> HSBC điều tra về "kho vàng của Pinochet

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.