Houthi tuyên bố nã tên lửa vào lò hạt nhân UAE

03/12/2017 20:26 GMT+7

Lực lượng vũ trang Houthi ở Yemen ngày 3.12 loan tin đã bắn tên lửa hành trình về phía nhà máy điện hạt nhân ở thủ đô Abu Dhabi của UAE nhưng không đưa ra bất kỳ chứng cứ nào.

Houthi, vốn kiểm soát hầu hết miền bắc Yemen, tuyên bố ngắn gọn trên website của tổ chức này rằng “nhánh tên lửa tuyên bố đã phóng tên lửa hành trình về phía lò phản ứng hạt nhân al-Barakah ở Abu Dhabi”, và không giải thích gì thêm.

Dự án nhà máy điện hạt nhân Barakah, do Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc (KEPCO) chịu trách nhiệm xây dựng, được dự kiến sẽ hoàn tất và đưa vào hoạt động trong năm sau, Reuters dẫn lời giới chức Bộ Năng lượng UAE cho biết.

Đây là lần thứ hai lực lượng Houthi tuyên bố bắn tên lửa về phía UAE. Cách đây vài tháng, họ nói đã khai hỏa “thành công” tên lửa về phía Abu Dhabi.

Tuy nhiên, UAE hôm 3.12 bác bỏ thông tin trên, đồng thời nhấn mạnh nước này sở hữu hệ thống tên lửa phòng không đủ sức xử lý mọi mối đe dọa và nhà máy điện hạt nhân al-Barakah được bảo vệ an toàn trước bất kỳ sự cố nào.

UAE đang tham gia liên quân quốc tế do Ả Rập Xê Út đứng đầu nhằm đánh bật lực lượng Houthi, được cho là do Iran hậu thuẫn, khỏi những vùng lãnh thổ đang kiểm soát tại Yemen.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.