Hồng Kông vượt mặt New York về dân số siêu giàu

06/09/2018 17:56 GMT+7

Số người có tài sản ít nhất 30 triệu USD tại Hồng Kông đã tăng 31%, chạm ngưỡng 10.000, vào năm 2017 so với năm trước đó, theo tờ South China Morning Post dẫn báo cáo của hãng nghiên cứu Wealth-X ngày 6.9.

Xứ Hương Cảng đã soán ngôi Quả táo Lớn về danh hiệu thành phố có dân số siêu giàu. Tính đến cuối năm ngoái, Hồng Kông đã có khoảng 10.000 người sở hữu tài sản từ 30 triệu USD trở lên, so với thành tích gần 9.000 dân của thành phố New York.
Tokyo đứng thứ 3, trong khi Paris vượt London để giành hạng 4, trở thành đô thị có nhiều người giàu nhất châu lục già.
Cũng theo Wealth-X, số người siêu giàu trên toàn thế giới đã tăng 13% trong năm ngoái, theo đó khoảng 256.000 người nắm tổng tài sản 31.500 tỉ USD, trong đó có khoảng 35.000 người là phụ nữ.
Châu Á chứng kiến tỷ lệ tăng trưởng nhanh nhất, nhờ vào động lực từ Trung Quốc đại lục và Hồng Kông. Để minh chứng cho xu hướng này, số dân có tài sản 30 triệu USD tại đây đã tăng từ 18% cách đây 10 năm lên hơn 25%.
Số người siêu giàu tại châu Á – Thái Bình Dương dự kiến tăng với tỷ lệ 8,3% mỗi năm, theo Wealth-X.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.