Hồng Kông đóng cửa 13 bãi biển vì tràn dầu

10/08/2017 08:53 GMT+7

Theo tờ South China Morning Post ngày 9.8, chính quyền Hồng Kông đã phải ra lệnh đóng cửa 13 bãi biển do sự cố tràn dầu cọ sau vụ va chạm tàu hồi tuần trước.

Hiện giới hữu trách đang phối hợp với tình nguyện viên dọn dẹp dầu cọ đông đặc thành những viên màu trắng trôi dạt vào bãi biển. Nhiều người dân sống gần bãi biển cho biết trong nhiều ngày qua, khu vực này nồng nặc mùi dầu khó chịu.
Vào hôm 3.8 xảy ra vụ va chạm giữa 2 tàu dầu ở cửa sông Châu Giang thuộc Trung Quốc đại lục, làm khoảng 1.000 tấn dầu cọ tràn ra biển, trong đó có 200 tấn loang đến Hồng Kông. Đến nay chỉ mới có khoảng 88 tấn được thu gom.
Các tổ chức bảo vệ môi trường ở Hồng Kông cảnh báo vụ tràn dầu này sẽ để lại hậu quả “thảm khốc”. South China Morning Post dẫn lời chuyên gia Gary Stokes thuộc Tổ chức SSCS cho biết dầu cọ nếu nhiễm bẩn sẽ đe dọa nghiêm trọng đời sống sinh vật biển.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.