Hồng Kông chính thức rút dự luật dẫn độ

24/10/2019 08:10 GMT+7

Dự luật gây tranh cãi chính thức bị rút lại tại phiên họp chiều qua của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông, đúng như thông báo hồi tháng 9 của Đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga, theo Reuters.

Dự luật cho phép dẫn độ nghi phạm bị truy nã đến những nơi mà Hồng Kông chưa có thỏa thuận dẫn độ như đại lục, Macau hay Đài Loan.
Tuy nhiên, phong trào biểu tình rầm rộ nổ ra sau đó chỉ trích dự luật làm giảm sự độc lập của hệ thống tư pháp Hồng Kông, khiến nghi phạm đối diện cáo buộc không rõ ràng hoặc bị xét xử không công bằng ở đại lục.

[VIDEO] Robot của cảnh sát phá bom trên đường phố Hồng Kông

Cùng ngày, Trần Đồng Giai, nghi phạm chính trong vụ giết người thúc đẩy chính quyền Hồng Kông đưa ra dự luật, được trả tự do sau khi mãn hạn tù vì tội rửa tiền. Người này bị giới chức Đài Loan truy nã vì tội giết người nhưng do hai bên không có thỏa thuận dẫn độ nên Trần vẫn chưa bị đưa sang Đài Loan để chịu xét xử.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.