Hôn nhân đồng tính hợp pháp đầu tiên ở châu Á

25/05/2019 10:59 GMT+7

Ngày 24.5, hàng chục cặp đôi đồng tính tổ chức đám cưới (ảnh) ở Đài Loan, trở thành những cặp vợ chồng đồng tính kết hôn hợp pháp đầu tiên của châu Á, theo AFP.

Sự kiện diễn ra một tuần sau khi Đài Loan thông qua dự luật cho phép các cặp đôi đồng tính từ 18 tuổi trở lên được kết hôn. Ngay khi luật mới có hiệu lực từ hôm qua, hàng chục cặp đôi đồng tính đầu tiên đến văn phòng hộ tịch ở Đài Bắc để đăng ký kết hôn rồi ôm hôn nhau trước mặt nhiều người trước khi giơ cao giấy chứng nhận kết hôn.
Tính đến chiều qua, có tổng cộng 363 cặp đôi đồng tính đăng ký kết hôn, trong đó có 116 cặp nam và 247 cặp nữ, theo Hãng tin CNA. Con số này có thể còn tăng trước khi các văn phòng đăng ký hộ tịch kết thúc giờ làm việc vào buổi tối.
[VIDEO] Các gia đình đồng giới Trung Quốc gian nan tìm con
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.