Hơn hai triệu người ở thủ đô Chile không có nước sinh hoạt

23/01/2013 10:25 GMT+7

(TNO) Hơn hai triệu người ở thủ đô Chile Santiago không có nước sinh hoạt vào ngày 22.1 vì con sông chính Maipo cung cấp nước cho Santiago bị ô nhiễm.

Hơn 593.000 căn hộ, văn phòng ở khu vực trung tâm Santiago bị cúp nước hoàn toàn trong suốt ngày 22.1, làm đình trệ các hoạt động kinh doanh tại đây, theo tin tức từ AFP.

“Chúng tôi có một tình huống khẩn cấp vượt tầm kiểm soát nên buộc phải cúp nước”, phát ngôn viên Cristian Esquivel của Công ty cấp nước Aguas Andinas cho biết.

Công ty Aguas Andinas lúc đầu cúp nước sạch tại 15 khu vực, sau đó mở rộng ra 21 khu vực ở thủ đô Santiago.

Các xe tải bồn phân phối nước cho người dân ở khắp Santiago (thành phố này có dân số 5 triệu người), trong khi nhiều siêu thị và cửa hàng bán sạch nước đóng chai.

Tổng thống Chile Sebastian Pinera cam kết sự cố cúp nước này sẽ được giải quyết trong ngày 22.1.

Công ty Aguas Andinas cho biết một vụ lở đất đã xảy ra tại sông Maipo, nguồn nước chính của Santiago, khiến nước sông bị ô nhiễm.

Phúc Duy

>> Cúp nước tại TP.HCM
>> Nhiều quận, huyện ở TP.HCM bị cúp nước
>> Chile rét kỷ lục, 16 người chết
>> Chile đau đầu với nạn giáo viên sàm sỡ học sinh
>> Chile bác dự án nhà máy điện 4,5 tỉ USD do lo ngại ô nhiễm
>> Ca sĩ Madonna "chọc giận" người hâm mộ Chile

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.