Hơn 96.000 hộ gia đình Philippines tránh bão

16/07/2014 03:00 GMT+7

Ngày 15.7, Bộ trưởng Phúc lợi xã hội Philippines Corazon Soliman thông báo hơn 96.000 hộ gia đình đã được sơ tán khi bão Rammasun bắt đầu ập vào bờ biển vùng Bicol thuộc miền đông nước này, theo AFP.

Giới chức Philippines còn cảnh báo bão Rammasun, với sức gió giật lên tới 180 km/giờ, có thể gây ra sóng cao tới 3 m, khiến nhiều người Philippines lo sợ gặp phải cảnh tượng như đợt bão Haiyan ập vào các đảo miền đông nước này hồi năm ngoái, khiến 7.300 người chết. Theo Đài ABS-CBN News, đã có hơn 6.800 hành khách đi phà mắc kẹt tại các cảng và hai người chết do bị sét đánh. Bão cũng đã khiến nhiều chuyến bay nội địa bị hủy và nhiều trường học ở thủ đô Manila phải đóng cửa. Bão Rammasun dự kiến quét qua Manila vào sáng nay 16.7 trước khi di chuyển ra biển Đông.

Văn Khoa

>> Philippines: Bé gái 3 tuổi tưởng đã chết sống lại trong đám tang
>> Bão Rammasun sắp tràn vào Philippines
>> Philippines dự định chi 1,5 tỉ USD nâng cấp quân đội
>> Ba ngôi sao Philippines giao lưu tại TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.