Hơn 90% số giường bệnh ở Tokyo đang dành cho bệnh nhân Covid-19

11/05/2020 09:33 GMT+7

Bộ Y tế Nhật Bản cho hay bệnh nhân Covid-19 hiện chiếm hơn 90% số giường bệnh trên toàn địa bàn Tokyo, một lần nữa nhấn mạnh nhu cầu cấp bách cần phải ngăn chặn dịch bệnh lây lan ở nước này.

Reuters hôm 11.5 dẫn nguồn tin Bộ Y tế Nhật Bản cho biết tính đến ngày 28.4, tổng cộng 1.832 bệnh nhân Covid-19 nhập viện tại Tokyo, tương đương 91,6% trong số 2.000 giường bệnh dành cho nhóm bệnh nhân này.
Chính quyền thành thố thủ đô đặt mục tiêu nâng số giường lên 4.000 trong thời gian tới.
“Có khả năng dịch Covid-19 sẽ lây lan hơn nữa”, theo cảnh báo của Bộ Y tế.
Đài NHK cho hay tính đến ngày 10.5, khoảng 5.000 người ở Tokyo được xác nhận dương tính với bệnh Covid-19, chiếm gần 1/3 trên tổng số ca nhiễm trên toàn quốc là khoảng 16.000.
Trên toàn Nhật Bản, số bệnh nhân phải nhập viện vì căn bệnh này đã lên đến 5.558 (tính đến 28.4).
Trước đó, giới chức nước này cảnh báo hệ thống cấp cứu y tế đang đối mặt nguy cơ sụp đổ vì quá tải trước dịch Covid-19.

Hơn 282.500 người tử vong vì Covid-19 toàn cầu, các nước dần nới lỏng lệnh hạn chế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.