Hơn 800 người chết vì đắm tàu ở Địa Trung Hải

22/04/2015 07:37 GMT+7

Hôm 21.4, Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) xác nhận hơn 800 người thiệt mạng trong vụ đắm tàu xảy ra ngày 19.4 vừa qua ở vùng biển Địa Trung Hải và chỉ có 27 người sống sót, bao gồm thuyền trưởng của con tàu.

Hôm 21.4, Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) xác nhận hơn 800 người thiệt mạng trong vụ đắm tàu xảy ra ngày 19.4 vừa qua ở vùng biển Địa Trung Hải và chỉ có 27 người sống sót, bao gồm thuyền trưởng của con tàu.
AFP cho hay những nạn nhân sống sót được đưa về trại tập trung dành cho người tị nạn ở Ý.
Theo UNHCR, con tàu chở khoảng 850 người mang nhiều quốc tịch, trong đó có nhiều trẻ em từ 10 - 12 tuổi, bị chìm sau khi bị một tàu buôn Bồ Đào Nha đâm phải trong lúc đi từ Libya đến Ý. Nhà chức trách Ý hôm qua đã truy tố thuyền trưởng và một thuyền viên của chiếc tàu chìm về tội buôn người và thiếu trách nhiệm gây chết người hàng loạt.
Trong khi đó, Tổ chức Di trú quốc tế cho hay có hơn 1.750 người di cư đã thiệt mạng ở Địa Trung Hải kể từ đầu năm nay, nhiều hơn 30 lần so với cùng kỳ năm 2014.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.