Hơn 600 sinh viên Ấn Độ bị cấm làm bác sĩ vì gian lận

16/02/2017 10:21 GMT+7

Khoảng 630 sinh viên Ấn Độ đã bị cấm tốt nghiệp và hành nghề bác sĩ sau vụ bê bối hối lộ, gian lận thi cử để vào học trong các đại học y danh tiếng ở bang Madhya Pradesh.

Đây là phán quyết do Tòa án Tối cao Ấn Độ đưa ra trong tuần này, theo AFP. Các sinh viên bị phát hiện hối lộ cho những quan chức của cơ quan quản lý giáo dục bang Madhya Pradesh để biết trước đề thi, nhờ người thi hộ hoặc thậm chí hối lộ để trúng tuyển đại học y trong giai đoạn 2008 - 2013.
Tòa án cũng đã bác đơn kháng cáo của các sinh viên. Hơn 2.000 người dính líu đến vụ bê bối này đã bị bắt kể từ khi chính quyền bang Madhya Pradesh tiến hành cuộc điều tra vào năm 2013.
Đến năm 2015, các điều tra viên liên bang đã vào cuộc điều tra sau cái chết bất thường của một phóng viên truyền hình địa phương trong lúc đang tìm cách phanh phui vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.