Hơn 60 người Indonesia thiệt mạng vì rượu tự chế

11/04/2018 09:00 GMT+7

Từ đầu tháng 4 đến nay, đã có 62 trường hợp tử vong và hàng chục người nhập viện vì uống rượu tự pha chế tại Indonesia.

Reuters ngày 10.4 dẫn lời người phát ngôn cảnh sát Trunoyudo Wisnu Andiko cho hay ít nhất 12 người tại thủ đô Jakarta và một tỉnh lân cận đã bị bắt vì nghi tự pha chế và buôn bán rượu lậu. Một số người thậm chí thêm vào rượu những phụ phẩm như nhân sâm, nước ngọt, nước tăng lực, thuốc ho hay cả thuốc diệt muỗi.
Cảnh sát Indonesia đang mở chiến dịch truy bắt những người bán rượu lậu trên khắp cả nước và tiêu hủy hàng ngàn chai.
Rượu thật được bán tại nhiều thành phố lớn ở Indonesia nhưng vì thuế cao nên giá rượu trở nên đắt đỏ so với lao động thu nhập thấp. Do đó, nhiều người chấp nhận mua những loại rượu tự chế tiềm ẩn nguy cơ chết người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.