Hơn 400 UAV quân sự Mỹ bị rơi

22/06/2014 03:00 GMT+7

Tính từ năm 2001 đến nay đã có hơn 400 máy bay không người lái (UAV) quân sự của Mỹ bị rơi do gặp các sự cố, theo một cuộc điều tra do tờ The Washington Post công bố ngày 20.6.

Nguyên nhân của các sự cố khiến UAV rơi là do lỗi kỹ thuật, sơ suất của con người, thời tiết xấu và nhiều lý do khác. Sau khi gặp sự cố, các UAV quân sự thường đâm xuống nhà dân, trang trại, đường băng, đường cao tốc...

Chưa có sự cố UAV nào gây chết người, nhưng các tài liệu mà The Washingotn Post có được cho thấy nhiều người đã thoát chết trong gang tấc nhiều vụ.

Quân đội Mỹ hiện sở hữu khoảng 10.000 UAV và dự kiến trước năm 2017, các lực lượng vũ trang nước này sẽ vận hành UAV từ ít nhất 110 căn cứ. Bắt đầu từ năm tới, các chuyến bay của UAV thương mại cũng sẽ trở nên phổ biến ở Mỹ.

Minh Trung

>> Mỹ triển khai các UAV tối tân đầu tiên đến Nhật
>> Cảnh sát 'sờ gáy' vì giao pizza bằng... UAV
>> Giao bánh bằng UAV

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.