Hơn 3 triệu người nhiễm Covid-19 toàn cầu, nhiều tâm dịch tái mở cửa

28/04/2020 07:54 GMT+7

Tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu đã vượt mốc 3 triệu người, trong đó Mỹ chiếm gần 1/3.

Kể từ khi Trung Quốc xác nhận 41 ca bệnh Covid-19 đầu tiên tại thành phố Vũ Hán vào ngày 10.1, thế giới đến ngày 28.4 đã có hơn 3 triệu ca bệnh. Trong đó, 210.611 người tử vong và 891.804 người hồi phục, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins.
Số ca bệnh Covid-19 trong gần 4 tháng chỉ ít hơn đôi chút so với khoảng 3-5 triệu ca bệnh nặng do cúm mùa trên toàn cầu mỗi năm, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Mỹ ghi nhận trung bình hơn 30.000 ca Covid-19/ngày trong tuần qua, theo Reuters. Hiện Mỹ chiếm gần 1/3 tổng số ca bệnh với hơn 985.000 người bị nhiễm, số tử vong đã qua mốc 55.000 người.

[VIDEO] Hơn 3 triệu người nhiễm Covid-19 toàn cầu

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 27.4 công bố thêm 6 triệu chứng của Covid-19 gồm: ớn lạnh, run liên tục vì lạnh, đau cơ, đau đầu, đau họng và mất vị giác hoặc khứu giác. Những triệu chứng khác được CDC công bố trước đó gồm sốt, ho, khó thở hoặc thở gấp, theo Fox News. Mặt khác, CDC lưu ý bệnh nhân thường phát triển triệu chứng trong 2-14 ngày sau khi nhiễm virus Corona chủng mới gây bệnh Covid-19.
Tại châu Âu, các nước bị thiệt hại nặng như Ý, Tây Ban Nha và Pháp đã ghi nhận số ca nhiễm hằng ngày giảm xuống trong vài tuần qua nhưng vẫn duy trì ở mức 2.000-5.000 ca.

Tình nguyện viên đi phân phát khẩu trang ở Venice, Ý

Reuters

Ý dự kiến cho một số xí nghiệp mở cửa từ ngày 4.5 trong khi chính quyền vùng Veneto, một trong những điểm nóng dịch Covid-19 thời điểm đầu, hôm qua bắt đầu cho người dân tự do đi lại hơn.
Tây Ban Nha đã nới lỏng lệnh phong tỏa từ ngày 26.4 và cho phép trẻ em ra ngoài chơi nhưng phải có người lớn giám sát.

Trung Quốc tuyên bố không còn bệnh nhân Covid-19 điều trị trong bệnh viện ở Vũ Hán

Reuters

Tại châu Á, số ca nhiễm chỉ chiếm khoảng 7% tổng số ca trên toàn cầu. Một số nước được coi là chế ngự Covid-19 thành công như New Zealand, Hàn Quốc.
Tại Trung Quốc, nơi dịch khởi phát, chỉ có 3 ca nhiễm mới trong ngày 26.4 và tâm dịch Vũ Hán hiện không còn bệnh nhân Covid-19 nào trong bệnh viện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.