Hơn 270 nhân viên bầu cử tử vong ở Indonesia

29/04/2019 06:00 GMT+7

Ngày 28.4, phát ngôn viên Ủy ban Bầu cử Indonesia (KPU) Arief Priyo Susanto thông báo đã có ít nhất 272 nhân viên bầu cử tử vong, đa phần do bị bệnh xuất phát từ làm việc quá sức, theo Reuters.

Ngoài ra, còn có 1.878 nhân viên đổ bệnh sau cuộc tổng tuyển cử hôm 17.4. “Bộ Y tế đã yêu cầu các bệnh viện phải ưu tiên chăm sóc nhân viên bầu cử bị bệnh. Bộ Tài chính sẽ bồi thường cho gia đình của những người qua đời”, ông Susanto cho hay.
Cuộc bầu cử hôm 17.4 là lần đầu tiên Indonesia, quốc gia với 260 triệu dân, kết hợp bầu tổng thống với bầu quốc hội và nghị viên địa phương trong cùng một ngày nhằm giảm chi phí. Tỷ lệ đi bầu khá cao, khoảng 80% trong tổng số 193 triệu cử tri.
Mỗi cử tri phải bỏ 5 lá phiếu tại hơn 800.000 điểm bầu cử trên khắp nước. Điều này dẫn đến áp lực vô cùng khổng lồ về hậu cần và các nhân viên của KPU hiện vẫn đang phải thực hiện kiểm phiếu bằng tay. Kết quả chính thức dự kiến sẽ được công bố vào ngày 22.5 nhưng thăm dò sơ bộ cho thấy đương kim Tổng thống Joko Widodo vượt qua ứng viên Prabowo Subianto để tái đắc cử nhiệm kỳ 2.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.