Hơn 200 trẻ nhiễm Covid-19 sau đợt cắm trại mùa hè ở Mỹ

Văn Khoa
Văn Khoa
01/08/2020 20:15 GMT+7

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ ngày 31.7 thông báo hơn 200 trẻ em bị nhiễm Covid-19 sau khi tham dự một trại hè ở bang Georgia vào cuối tháng 6.

Số trẻ nhiễm Covid-19 nói trên nằm trong số gần 600 cư dân Georgia tham dự đợt cắm trại, diễn ra từ ngày 21-27.6, theo Đài CBS. Trong số người tham gia cắm trại có hơn 500 người từ 17 tuổi trở xuống.
Trước đó, vào ngày 11.6, Thống đốc Georgia Brian Kemp ban hành sắc lệnh, cho phép những người cắm trại và lao động dự các trại qua đêm nếu họ nhận kết quả âm tính với Covid-19 trong vòng 12 ngày, tính đến ngày bắt đầu tham gia cắm trại.
Vào ngày 24.6, một trẻ vị thành niên, thành viên của nhóm tổ chức cắm trại, bị ớn lạnh và được xét nghiệm Covid-19 với kết quả dương tính. Tuy có nhiều người tham gia cắm trại bắt đầu về nhà từ ngày 24.6, nhưng đến 3 ngày sau, trại mới chính thức đóng cửa.

Ổ dịch Covid-19 tại trại hè Mỹ, cảnh báo trẻ em mọi độ tuổi đều có nguy cơ nhiễm

Theo CDC, đơn vị tổ chức cắm trại đã không yêu cầu những người tham gia đeo khẩu trang hoặc mở cửa sổ và cửa chính của khu trại để được thông gió. CDC đánh giá những biện pháp do bên tổ chức trại áp dụng không đủ để ngăn chặn tình trạng lây lan của Covid-19 trong cộng đồng.
Trẻ em từ 6-10 tuổi có tỷ lệ bị nhiễm cao nhất trong số những người đi dự trại hè nói trên, lên tới 51%, kế đến là nhóm trẻ trong độ tuổi 11-17, chiếm 44%.
CDC lưu ý những gì xảy ra tại trại mùa hè ở Georgia cho thấy trẻ em ở mọi độ tuổi đều có nguy cơ nhiễm Covid-19, đặc biệt ở nơi tụ tập đông người và “có thể đóng vai trò quan trọng trong việc lây nhiễm”. 

[VIDEO] Bác sĩ Mỹ bi quan: có hy vọng trị bệnh Covid-19, nhưng bệnh ngu dốt ngày càng khó chữa

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.